Thủ tướng Phạm Minh Chính  thăm đội tuyển bóng đá nữ: Tiếp thêm niềm tin và sức mạnh

VHO- Tại buổi thăm, động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại World Cup bóng đá nữ 2023 vào chiều 3.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông vui mừng, xúc động khi được gặp lại những “cô gái kim cương” và “huấn luyện viên kim cương” của thể thao Việt Nam. Thủ tướng đánh giá, đội tuyển bóng đá nữ đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn để giành vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Điều đó đã khẳng định ý chí kiên cường, tinh thần, bản lĩnh vượt qua khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, bù đắp lại những hạn chế về thể lực bằng quyết tâm, nỗ lực, sự khéo léo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính  thăm đội tuyển bóng đá nữ: Tiếp thêm niềm tin và sức mạnh - Anh 1

 Đội tuyển nữ vui mừng được đón Thủ tướng tới thăm trên sân tập nắng, nóng vào chiều 3.7

 Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng. Cùng thăm đội tuyển nữ còn có Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn.
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển con người toàn diện 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta là phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao với mục tiêu phát triển toàn diện con người phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước qua từng thời kỳ, với quan điểm lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển đất nước. Ngay trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta cũng vẫn quan tâm tới lĩnh vực thể dục thể thao và đã cử các đội tuyển tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.
Từ sự quan tâm đó, trong những năm qua, thể thao Việt Nam đã ngày càng phát triển, cả về thể thao thành tích cao, thể thao phong trào trong đó thành tích của các đội tuyển cũng không ngừng được cải thiện. Với bóng đá, ngoài thành tích đáng biểu dương của đội nữ, đội nam cũng đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt chúng ta đã tổ chức thành công SEA Games 31 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đã nỗ lực tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu toàn đoàn đã giành được tại SEA Games 31. Đây là lần đầu tiên chúng ta dẫn đầu ở Đại hội thể thao khu vực tổ chức trên sân khách.
Thủ tướng biểu dương việc chúng ta là 1/32 đội bóng mạnh nhất tham gia VCK World Cup nữ là niềm tự hào lớn. Qua đó, góp phần nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, thành tích quý giá này lại đạt được trong điều kiện đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi nhưng bóng đá nữ Việt Nam đã vươn lên ngang tầm với những nước có điều kiện tốt hơn. “Khi Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên, khi chúng ta hát Quốc ca Việt Nam tại một sân chơi lớn, mỗi chúng ta đều rất vinh dự, tự hào, xúc động”, Thủ tướng chia sẻ.
Thủ tướng căn dặn toàn đội hãy tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình, nghiên cứu kỹ chiến thuật và đề ra đấu pháp phù hợp với từng đối thủ, đừng để sức ép thành tích đè nặng mà hãy thắng chính mình, thắng vì tinh thần thể thao cao thượng. Thi đấu với tinh thần đoàn kết, đồng lòng vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, vì sự yêu mến của người hâm mộ. Đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ VHTTDL, Cục TDTT, VFF cho đội tuyển nữ, Thủ tướng mong muốn các cầu thủ hãy phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng thể hiện được bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam khi đến với đấu trường lớn nhất thế giới. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính  thăm đội tuyển bóng đá nữ: Tiếp thêm niềm tin và sức mạnh - Anh 2

Chuyến  thăm của Thủ tướng tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam

Thi đấu với tinh thần thể thao trung thực và cao thượng 
Buổi thăm, động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại World Cup bóng đá nữ 2023 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để đội tuyển nữ thi đấu tốt hơn trên đấu trường lớn nhất thế giới. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng ân cần chia sẻ với nỗi vất vả của các cầu thủ nữ khi phải tập luyện trong tiết trời oi bức của Hà Nội. Bắt tay cựu thủ môn nức tiếng một thời Trần Thị Kim Hồng, Thủ tướng bày tỏ ông rất vui vì trong đội tuyển nữ hiện nay có sự hiện diện của các thế hệ đi trước đã thành danh như Kim Hồng, Minh Nguyệt, Bích Hạnh để truyền đạt kinh nghiệm, dẫn dắt các thế hệ đàn em. Thủ tướng cho rằng đó là điều đáng trân quý, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thế hệ trước truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau để cùng tiếp bước góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng mong muốn toàn đội hãy phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, bất khuất để thi đấu với tinh thần thể thao trung thực và cao thượng tại giải đấu này. Thủ tướng cho biết ông cũng rất ấn tượng với tinh thần thi đấu tự tin, quyết liệt và phong độ của các nữ cầu thủ Việt Nam trong trận đấu gần đây với đội tuyển Đức, đội bóng xếp thứ 2 thế giới.
Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL, Cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất, giúp cho các “cô gái kim cương” có sức khỏe, thể trạng tốt nhất và tinh thần thoải mái nhất trước mỗi trận đấu trong giải đấu sắp tới. Thủ tướng cũng hỏi Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về công tác chuẩn bị cho đội nữ thế nào, việc bố trí nơi ăn, chốn ở, hành trình di chuyển ra sao. Thủ tướng nhắc nhở hiện thời tiết tại New Zealand đang là mùa đông, khác hẳn với khí hậu nóng bức hiện nay ở Việt Nam. Vì thế nên tính toán để đội có điều kiện làm quen, thích nghi được với khí hậu.
Xúc động trước sự ân cần của Thủ tướng, HLV Mai Đức Chung cho biết, đây là lần thứ hai đội tuyển được gặp Thủ tướng chỉ trong một thời gian ngắn. Ông Chung báo cáo, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, VFF, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và đã sẵn sàng để lên đường. Kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, đội sẽ lên đường với tinh thần và ý chí quyết tâm cao nhất, vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi được Thủ tướng và đoàn công tác thăm, động viên trước khi lên đường, đội trưởng Huỳnh Như nói đầy quyết tâm, dù thời tiết Hà Nội rất nắng nóng nhưng không thể nóng bằng khí thế và tinh thần quyết tâm của toàn đội. Thay mặt các cầu thủ, Huỳnh Như hứa với Thủ tướng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.
Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023. Trưa nay 5.7, đội di chuyển chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand bằng chuyến bay của Hãng hàng không Singapore Airlines. Trưởng đoàn là ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam (ông Tùng từng làm trưởng đoàn đội nữ tại giải vô địch châu Á khi đội xuất sắc giành vé đi World Cup). Ngày 10.7, đội đá giao hữu với đội New Zealand; ngày 14.7 đá với đội Tây Ban Nha. Tại World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Mỹ vào ngày 22.7, gặp đội Bồ Đào Nha ngày 27.7 và gặp đội Hà Lan ngày 1.8.
Chia sẻ trước khi lên đường, HLV Mai Đức Chung cho biết, tại New Zealand, thời tiết đang là mùa đông, khác hẳn với khí hậu hiện tại ở Việt Nam. Đây là trở ngại chung mà nhiều đội bóng phải vượt qua. Việc sang New Zealand sớm giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có thời gian để thích nghi với thời tiết. “Trước SEA Games chúng tôi tập huấn tại Nhật Bản với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam, thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà nhiều đội cũng vậy”, HLV Mai Đức Chung nói. 

 THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc